Ngành du lịch cần tạo thu nhập cho người dân tốt hơn
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển du lịch (DL) của 19 tỉnh, thành khu vực miền Trung- Tây Nguyên diễn ra tại TP Huế vào ngày 16-2. Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương, sau hội nghị này cần rà soát, phân tích lại xem tài nguyên DL hiện nay đã được khai thác hiệu quả chưa? Đã được trao đúng “thợ kim hoàn” có năng lực và tiềm lực chưa?
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. |
Nhiều dự án hàng ngàn tỷ được trao Quyết định chủ trương đầu tư Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến các địa phương miền Trung trao quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, trong đó, có nhiều (DA) lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Đáng chú ý, TP Đà Nẵng trao quyết định chủ trương đầu tư cho Cty TNHH Đầu tư SUN FRONTIER với DA Tháp Ven Sông dọc bờ Tây sông Hàn tại Q. Hải Châu với vốn đăng ký đầu tư 1.280 tỷ đồng. Tại tỉnh Quảng Nam, CTCP Tập đoàn T&T với DA Công viên Nông nghiệp Công nghệ cao Điện Hòa tại xã Điện Hòa, TX Điện Bàn với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.103,3 tỷ đồng... Tại Bình Định, CTCP Thị Nại ECOBAY với DAKDLST Đầm Thị Nại (THI NAI ECOBAY) với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.105,5 tỷ đồng... Tại Ninh Thuận, CTCP Đầu tư Quốc tế Dubai với DA Tổ hợp khách sạn, khu thương mại, căn hộ du lịch Dubai Tower tại TP Phan Rang- Tháp Chàm với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.009 tỷ đồng... Tại TT-Huế, Cty TNHH DTH Biển Hải Dương Huế với DA KDLST Biển Hải Dương tại TX Hương Trà với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.108 tỷ đồng; Cty TNHH Đăng Kim Long đầu tư Dự án Khu phức hợp du lịch và dịch vụ Đăng Kim Long tại KKT Chân Mây - Lăng Cô với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.730 tỷ đồng; CTCP Giải trí Tổng hợp Tam Giang (Thành viên của Tập đoàn BRG) với DA Khách sạn, dịch vụ Du lịch, Biệt thự nghỉ dưỡng và Khu du lịch vui chơi giải trí tổng hợp tại xã Vinh Thanh và Vinh Xuân (H.Phú Vang) với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.168 tỷ đồng... H.LAN |
Hội tụ nhiều tài nguyên, tiềm năng du lịch
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế- Chủ tịch Hội đồng Vùng KTTĐMT Phan Ngọc Thọ cho rằng, miền Trung- Tây Nguyên là nơi hội tụ nhiều nguồn tài nguyên và tiềm năng về DL, trong đó:tiềm năng DL biển, đảođược xem là thế mạnh với chuỗi các bãi biển đẳng cấp quốc tế, nhiều vịnh đẹp thế giới và nhiều đảo, bán đảo hấp dẫn trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Tài nguyên DL núi rừng với nhiều điểm DL sinh thái đồi núi, thác, hồ nổi tiếng tập trung ở các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, toàn khu vực còn có 9 vườn quốc gia, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên hoang sơ, nguyên vẹn, là nơi tập trung 14 di sản thế giới và 40 di tích quốc gia đặc biệt; là địa bàn sinh sống của 47 dân tộc anh em - những chủ nhân đã và đang xây dựng nên một bảo tàng văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc bậc nhất của Việt Nam hiện nay.
Khu vực Miền Trung- Tây Nguyên có 19 tỉnh, thành phố với diện tích tự nhiên khoảng 152 ngàn km2, dân số hơn 24 triệu người. Với 1.870 km đường bờ biển, hơn 1.500 km biên giới đường bộ tiếp giáp với Lào và Campuchia. Là cửa ngõ ra biển của hành lang kinh tế Đông - Tây trải dài trên tuyến DL xuyên Việt, xuyên Á. Miền Trung- Tây Nguyên có vị trí quan trọng trong bản đồ du lịch Việt Nam. Toàn khu vực hiện có 12 sân bay với 5 sân bay quốc tế, 10 cảng biển loại 1.
Theo ông Phan Ngọc Thọ, những năm gần đây, DL miền Trung- Tây Nguyên đã xuất hiện những điểm đến có thương hiệu và đẳng cấp quốc tế, thu hút ngày một nhiều khách DL trong và ngoài nước như: Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt... Bên cạnh đó, đã hình thành một số sản phẩm DL tiêu biểu như “Con đường di sản miền Trung”; khai thông con đường xuyên Á phát triển DL trên tuyến hành lang Đông Tây kết nối các nước Myanmar, Lào, Thái Lan với các tỉnh miền Trung; các chương trình DL như: “3 quốc gia - 1 điểm đến”, chuỗi các sản phẩm DL biển, đảo, DL sinh thái, DL di sản, DL lịch sử của các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên... đã góp phần kết nối các điểm đến và phát huy lợi thế liên kết của các địa phương trong khu vực. Năm 2018, tổng lượng khách DL đến khu vực miền Trung và Tây Nguyên đạt 58 triệu lượt khách (trong đó, khách quốc tế 9,5 triệu lượt); tổng doanh thu từ DL là120 ngàn tỷ đồng.
“Những con số này là minh chứng khẳng định DL đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều điểm đến ở khu vực miền Trung- Tây Nguyên, nhất là ở những địa phương như Quảng Bình, TT-Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng...” - Chủ tịch Hội đồng Vùng KTTĐMT nhấn mạnh.
|
Thủ tướng chứng kiến lãnh đạo TP Đà Nẵng trao Quyết định chủ trương đầu tư tại địa phương này. |
Vẫn “mạnh ai nấy làm”
Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận như trên, nhưng theo ông Phan Ngọc Thọ, nhìn chung DL miền Trung- Tây Nguyên thời gian qua chủ yếu phát triển theo chiều rộng thông qua khai thác thô tài nguyên DL. “Phát triển DL còn chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng to lớn của khu vực. Trong đó, nổi lên những tồn tại như: lượt khách du lịch tương đối lớn nhưng phân bổ không đồng đều; tổng doanh thu từ DL còn thấp (chỉ đạt 18,75% cả nước) chưa thu hút thị trường khách DL cao cấp; hệ thống hạ tầng DL chưa đồng bộ, cơ sở vật chất còn thiếu (khách sạn tiêu chuẩn 3 - 5 sao chỉ chiếm khoảng 17% cả nước); tính liên kết trong phát triển DL còn hạn chế, nhất là liên kết xây dựng sản phẩm DL đặc thù và trong hoạt động xúc tiến, quảng bá... Những điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát huy lợi thế so sánh của khu vực miền Trung- Tây Nguyên cũng như nâng cao tính cạnh tranh so với các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á”- ông Phan Ngọc Thọ cho hay. Đồng quan điểm này, Bộ trưởng Bộ VH- TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, hiện nay các địa phương ở miền Trung- Tây Nguyên vẫn chưa khai thác, tương xứng với thế mạnh DL của mình, chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa các tỉnh, thành phố.
PGS. TS Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, nguyênViện trưởng Viện kinh tế Việt Nam chỉ ra rằng, tiềm năng DL của miền Trung- Tây Nguyên đang diễn ra thực trạng là “mạnh ai nấy làm”, chưa có sự liên kết chặt chẽ vùng. Do đó, cần phải nhận thấy được thế mạnh của nhau để hỗ trợ, cùng nhau phát triển. Chính phủ cần trao quyền tự chủ cần thiết cho các địa phương để các địa phương chủ động tổ chức phối kết hợp với nhau; phải phát triển đồng bộ DL các vùng vì hiện nay đang có sự phát triển chênh lệch. Và chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược- điều mà hiện Đà Nẵng là một trong những địa phương làm rất hiệu quả.
|
Hội nghị với sự tham dự của hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế. |
Mỗi người dân Việt Nam là một đại sứ du lịch
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tình trạng “chặt chém”, vấn nạn taxi “dù” chèo kéo, bán hàng rong, mất vệ sinh, thiếu an ninh, một số trường hợp lừa đảo khách DL đã làm xấu bộ mặt DL và hình ảnh người Việt Nam trong mắt du khách, nhà đầu tư quốc tế. “Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng riêng ngành DL mà còn nhiều ngành kinh tế khác trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ cần gõ từ khóa “chặt chém” du khách thì có tới 3,75 triệu tin bài liên quan. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, những hiện tượng trên chỉ mang tính cá biệt nhưng tính chất nguy hiểm nên cần phải lên án để gìn giữ bản sắc văn hóa người Việt.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đặt ra 5 câu hỏi cho ngành DL: Làm thế nào để du khách đến Việt Nam đông hơn. Làm thế nào để du khách ở lại lâu hơn. Làm thế nào để du khách tiêu tiền nhiều hơn? Làm thế nào để du khách kể lại câu chuyện du lịch tại Việt Nam với ấn tượng tốt đẹp thay vì chê bai. Và làm thế nào để du khách quay trở lại sớm nhất có thể (chứ không phải một đi không trở lại). Thủ tướng cũng đề nghị, các địa phương sau hội nghị này cần rà soát, phân tích lại xem tài nguyên DL hiện đã được khai thác hiệu quả chưa? Đã được trao đúng “thợ kim hoàn” có năng lực và tiềm lực chưa?
Thủ tướng khẳng định, thành quả đạt được của ngành DL cả nước cũng như miền Trung- Tây Nguyên có vai trò, sự đóng góp quan trọng của các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp lớn như: Sungroup, FLC, Mường Thanh, Vingroup, Savico... đặc biệt là sự đóng góp của 4 hãng hàng không Việt Nam. Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chung tay, đồng hành cùng Chính phủ, chính quyền địa phương đầu tư, phát triển mạnh mẽ hơn nữa DL miền Trung- Tây Nguyên. Thiếu doanh nghiệp, thiếu các tập đoàn lớn, không có hãng lữ hành, không có khu du lịch, khu vui chơi, giải trí thì khó thành công, phát triển du lịch.
Theo Thủ tướng, ngành DL cần suy nghĩ làm sao đưa văn hóa bản địa của chúng ta đến với du khách một cách sâu đậm, ấn tượng hơn, cùng với dấu chân du khách lan tỏa trên toàn thế giới, hay thổi hồn vào các câu chuyện văn hóa, lịch sử của đất nước. “Với miền Trung, cần chú trọng phát triển DL cộng đồng, homestay để đưa thế giới đến gần với người dân hơn, đưa văn hóa bản địa ra thế giới và tạo thu nhập cho người dân tốt hơn. Thủ tướng cũng nêu rõ, không có cách nào quảng bá hiệu quả hơn việc xây dựng hình ảnh: Mỗi người dân Việt Nam là một đại sứ du lịch...”- Thủ tướng đề nghị.
Thủ tướng chỉ đạo ngành DL cần tập trung đào tạo nhân lực, chú trọng kỹ năng thực tế, ngoại ngữ; cần đa dạng hóa; chú trọng phát triển DL cộng đồng; tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch; các điểm đến; tăng cường liên kết du lịch; cần chú trọng sản phẩm DL phải độc đáo, khác biệt, đổi mới liên tục. Để phát triển, ngành DL cần tăng cường ứng dụng công nghệ. Tiếp tục cách quảng bá truyền thống nhưng cần tận dụng cách quảng bá mới, sử dụng công nghệ. Đặc biệt, không có cách quảng bá nào hiệu quả hơn việc xây dựng hình ảnh “Mỗi người dân Việt Nam là một đại sứ du lịch”. Về phía Chính phủ, Thủ tướng khẳng định, tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để mọi người dân, du khách yên tâm; đồng thời cho biết, vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc một Việt kiều về nước bị kẻ xấu tấn công, yêu cầu truy tìm, xử lý nghiêm tội phạm.
HẢI LAN
Nên phát triển từ “điểm” sang “vùng” Theo PGS. TS Phạm Trung Lương, Chuyên gia kinh tế, Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển DL cho rằng, khu vực duyên hải miền Trung có nhiều lợi thế như: ví trí địa lý thuận lợi, có nhiều DL biển đảo và vùng có đậm đặc các di sản. “Thế nhưng, hiệu quả đối với một số thị trường chưa thực sự cao, tạo áp lực đến hạ tầng cơ sở, môi trường của khu vực. Tổng đầu tư của khối tư nhân đến khu vực này không nhiều. Sự liên kết khá điển hình cho vùng này là TT- Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam nhưng bản chất liên kết chưa được bao nhiêu”- PGS.TS Phạm Trung Lương nhìn nhận. Qua đó, vị này đề xuất, DL miền Trung- Tây Nguyên nên phát triển từ “điểm” sang “vùng”; liên kết nội vùng; liên kết với Tây Nguyên; chuyển từ số lượng sang chất lượng. “Cần cơ cấu, điều chỉnh lại thị trường. Đối với sản phẩm DL cần tập trung vào chuỗi sản phẩm của “vùng” - nhiều địa phương và chú trọng sản phẩm đẳng cấp cao. Tiếp theo, là lợi thế sản phẩm di sản. Phải cấu trúc lại câu chuyện quảng bá, marketing...”- PGS Phạm Trung Lương đề xuất. Đồng quan điểm này, TS. Trần Du Lịch cho rằng, các địa phương miền Trung- Tây Nguyên cần phải có sự gắn kết, cần thay đổi tư duy, không phát triển DL theo “điểm” mà xây dựng “vùng” DL. |